Dự án Công viên Văn hóa-Lịch sử Ngũ Hành Sơn: Người dân chờ đến bao giờ?

Thứ ba, 25/02/2014 10:05

(Cadn.com.vn) - Hiện nay, hơn 258 hộ dân với 1.568 nhân khẩu ở các tổ dân phố: 1, 2, 3, 4, 5, 6 thuộc khu dân cư số 1 (P. Hòa Hải, Q. Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) đang ngày đêm mong đợi các cấp chính quyền có biện pháp đẩy nhanh tiến độ xây dựng Dự án xây dựng Công viên Văn hóa- Lịch sử Ngũ Hành Sơn (viết tắt: DACVVHLS) để người dân sớm ổn định cuộc sống... Bởi vướng dự án nên điều kiện sống gặp khó khăn và nhiều bất cập khác nảy sinh khiến người dân ở đây rất bức xúc.

Tiếng là phố nhưng khu vực dân cư số 1 (P. Hòa Hải), nơi nằm trong DACVVHLS không khác gì quang cảnh một vùng quê với những ngôi nhà cấp 4 đang xuống cấp, đời sống dân cư hết sức khó khăn... Qua trao đổi, đông đảo người dân tại đây hết sức bức xúc khi gia đình họ đang phải sống trong cảnh chật chội, nhà cửa dột nát, cuộc sống sinh hoạt rất khó khăn vì DACVVHLS đã quy hoạch giải tỏa nhưng chưa được triển khai...

Ông Nguyễn Văn Hiền, Chủ tịch UBND P. Hòa  Hải cho chúng tôi biết: "Thực hiện chủ trương của UBND TPĐN về việc giao đất cho Ban dự án triển khai từ năm 2010, chính quyền phường đã hướng dẫn, vận động nhân dân chấp hành chủ trương, tuy nhiên việc chậm triển khai cần có sự chỉ đạo của chính quyền TP...".

Còn ông Nguyễn Văn Kháng, Bí thư Chi bộ khu dân cư số 1, giải thích: "Kể từ khi 6 tổ DP của khu vực nằm trong diện giải tỏa để thực hiện DACVVHLS đến nay đã hơn 3 năm vẫn chưa thấy động tĩnh. Sự chậm trễ này làm cho đời sống của nhân dân gặp nhiều khó khăn. Hiện các hộ dân không được nhập hộ khẩu dù gia đình họ có thêm dâu, rể, con cháu, chưa kể cả dân gốc đã đăng ký tạm trú nhiều năm cũng không được nhập hộ khẩu. Trong khu vực chỉ có 8 hộ nhà cấp 3, còn lại là nhà cấp 4 được xây dựng từ năm 1992 đến nay đã xuống cấp nghiêm trọng mà không được sửa chữa hay xây dựng mới. Nếu xây dựng thì sau này không được đền bù trong khi nhà họ đã được áp giá từ năm 2010 đến nay vẫn nằm chờ...".

Một số người dân ở tổ dân phố 3 phản ánh về điều kiện sống hiện tại với báo chí.

Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết năm 1992, dù được huyện, xã cấp đất nhưng vì cuộc sống quá khó khăn nên người dân ở đây không làm thủ tục xin cấp Giấp chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) để đảm bảo tính pháp lý. Nay có chủ trương quy hoạch DACVVHLS thì những giấy tờ giao đất cũ không đủ tính pháp lý để xin phép xây dựng nhà...  Nhiều gia đình sống qua 3 thế hệ, một số đã 4 thế hệ vẫn phải ở trong mảnh đất chung không được tách thửa, không được xây dựng nhà và không được nhập hộ khẩu... Ngoài ra, đây là khu vực thấp trũng, khi có mưa lớn là bị ngập sâu cả mét nước, người dân đề xuất cho bê-tông hóa đường liên tổ 4 và tổ 5 và làm mương thoát nước nhưng không được vì vướng dự án.

Khi chúng tôi đến các gia đình ông bà Phạm Văn Thuận- bà  Trần Thị Tho, ngôi nhà cấp 4 vỏn vẹn hơn 20m2 đã xuống cấp nặng nhưng có đến 6 người đang sống. Bà Tho cho biết, chúng tôi dành dụm được ít tiền rất mong mở rộng thêm để con cái đã lớn cần nơi sinh hoạt riêng nhưng không được. Một số hộ gia đình kế bên như gia đình bà Đoàn Thị Bình, bà Nguyễn Thị Hà (tổ dân phố 3) cũng trong tình cảnh tương tự. Đặc biệt là hoàn cảnh gia đình anh Nguyễn Minh Tuấn, năm 1998, anh đi kinh tế mới tại Lâm Đồng, sau vì hoàn cảnh, anh đưa gia đình về quê năm 2010, nhưng nay vẫn chưa nhập được hộ khẩu phải tạm trú tại nhà người thân. Con trai anh Tuấn là cháu Nguyễn Minh Tâm (1997) vừa qua đoạt huy chương Bạc toàn quốc về võ cổ truyền, được chọn vào đội tuyển nhưng do không có hộ khẩu tại Đà Nẵng nên đến nay vẫn chưa được tuyển dụng chính thức.

Về DACVVHLS, ngày 31-8-2009, UBND TPĐN ra Quyết định số 6686 thu hồi gần 140ha đất giao Sở VH-TT&DL quản lý để đầu tư dựng CVVHLS. Sau đó, UBND Q. Ngũ Hành Sơn ban hành quyết định thu hồi đất của các hộ dân tại đây để phục vụ dự án. Trung tâm đo đạc bản đồ TP đã xác định các thửa đất và Ban giải tỏa đền bù các Dự án đầu tư xây dựng số 1 cùng các đơn vị liên quan tập trung giải tỏa khu vực được quy hoạch xây dựng một số hạng mục như vườn tượng, đường Huyền Trân Công Chúa và đường Sư Vạn Hạnh... các khu vực còn lại chờ ý kiến chỉ đạo của UBND TP. Vừa qua UBND TP có Thông báo số 152 giao Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với các bên liên quan chuẩn bị hồ sơ của dự án để báo cáo lãnh đạo TP xem xét quyết định.

Người dân trong khu vực kiến nghị TP và Q. Ngũ Hành Sơn xin được cấp GCNQSDĐ và cho sửa chữa, xây dựng nhà cấp 4 để ở tạm tránh mưa bão trong khi chờ đợi dự án triển khai... Tuy nhiên Q. Ngũ Hành Sơn cho biết do đất đã được thu hồi để thực hiện Dự án nên theo quy định dừng việc cấp GCNQSDĐ.

Theo ghi nhận của chúng tôi, nguyện vọng của cán bộ và nhân dân trong khu vực đang ngày đêm mong đợi chính quyền thành phố có biện pháp chỉ đạo để đẩy nhanh tiến độ xây dựng Dự án để sớm giúp ổn định cuộc sống cho người dân nơi đây.

Bài, ảnh: Hiền Minh